Hiệu quả từ Quỹ hỗ trợ ngư dân

Thứ ba, 08/07/2014 10:04

(Cadn.com.vn) - Là một trong những địa phương có điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý thuận lợi, thế nhưng kinh tế biển của tỉnh Quảng Nam vẫn chưa phát huy đúng mức. Sở dĩ hiệu quả khai thác hải sản chưa cao là do năng lực đánh bắt chưa đáp ứng yêu cầu. Để góp phần vực dậy kinh tế biển, trong gần 2 năm qua, Quảng Nam đã triển khai chương trình cho vay vốn từ Quỹ hỗ trợ ngư dân của tỉnh. Bước đầu, chính sách này đã được ngư dân hưởng ứng tích cực, nhiều tàu mới có công suất lớn đã được đầu tư, tạo sức bật mới trong việc ra khơi bám biển.

Là người gắn bó hàng chục năm trời với nghề đánh bắt xa bờ, anh Võ Công Thảo ở xã Tam Hải, H. Núi Thành đã đầu tư được con tàu hơn 200 CV, song với anh Thảo việc đóng được con tàu lớn hơn luôn trở thành niềm khát khao trong cuộc mưu sinh trên biển. Cách đây vài tháng, anh đã vay được nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ ngư dân để đóng thêm một con tàu mới. Con tàu có giá trị hơn 5 tỷ đồng, trong đó, nguồn Quỹ hỗ trợ ngư dân mà anh Thảo được vay 1,5 tỷ đồng với mức lãi suất thấp. Con tàu được lắp đặt 3 máy, công suất lớn trên 1.100CV, đảm bảo an toàn cho việc ra khơi đánh bắt. Anh Thảo vui mừng cho biết: “Nhờ có nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ ngư dân, cùng với sự tích cóp nhiều năm qua mà tôi và gia đình mạnh dạn đóng tàu lớn, trang bị hiện đại, đảm bảo ra khơi đánh bắt dài ngày một cách an toàn. Khi có tàu hiện đại thì cũng sẽ vươn được đến những vùng biển xa, đánh bắt có kết quả hơn”.

 Tại cơ sở đóng sửa tàu thuyền Đỗ Văn Thành ở xã Duy Vinh, H. Duy Xuyên, những ngày này không khí thật tấp nập, khẩn trương. Hình hài những con tàu mới đang được hình thành. Đây là lần đầu tiên, cơ sở thực hiện đóng mới nhiều con tàu có công suất lớn từ 700 đến  khoảng trên 1.000 CV. Có được những con tàu như vậy phải khẳng định là nhờ có được nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ ngư dân. Trao đổi với chúng tôi, anh Thành cho hay: “Hiện nay, những con tàu có công suất nhỏ từ 90CV đến 250 CV thì ngư dân ít sử dụng, ít đóng mới. Xu hướng là họ tập trung đóng tàu công suất lớn hơn, bởi ngư dân đã được tạo điều kiện để vay vốn lớn từ nhiều nguồn, trong đó có nguồn Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Nam”.



Nhiều tàu thuyền đang được đóng mới, cải hoán công suất lớn vươn khơi.

Để tạo được đội tàu thuyền có công suất lớn, nhiều địa phương cũng đã có những giải pháp mạnh mẽ. Như tại xã nghề cá Tam Quang, H. Núi Thành, chính quyền địa phương đã ra Nghị quyết vận động nhân dân cải hoán, nâng cao công suất tàu thuyền lớn để vươn khơi đánh bắt, vận dụng các nguồn vốn, đặc biệt là nguồn Quỹ hỗ trợ ngư dân của tỉnh để xây dựng đội tàu thuyền xa khơi ngày càng lớn mạnh. Theo ông Nguyễn Tin, Chủ tịch UBND xã Tam Quang, từ khi nguồn Quỹ hỗ trợ ngư dân được triển khai, người dân địa phương rất phấn khởi. Đến nay, riêng xã Tam Quang đã có 9 ngư dân được vay vốn, mỗi hộ vay 1,5 tỷ đồng và đã đóng mới thêm 9 tàu công suất lớn, góp phần xây dựng đội tàu của địa phương vững mạnh hơn.                                           

Từ khi ra đời đến nay, mới chỉ hơn một năm, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Nam đã thực hiện cho vay với 18 dự án đóng tàu của ngư dân, và đã có 15 con tàu hoàn thiện, xuống nước vươn khơi. Bước đầu đã khẳng định được hiệu quả rõ rệt của định chế tài chính này. “Từ nguồn quỹ đã giúp cho ngư dân hình thành được đội tàu có công suất bình quân khoảng 700CV/1 con tàu. Từ đây, bà con ngư dân cũng không quá lo lắng về nguồn vốn để đầu tư phương tiện tàu thuyền mà chỉ tập trung lo sản xuất trên biển”, ông Ngô Tấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Nam khẳng định.

 Cùng với Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Nam, mới đây, Chính phủ cũng đã và đang triển khai nhiều gói tín dụng ưu đãi. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để Quảng Nam và các tỉnh ven biển miền Trung đầu tư những đội tàu đánh bắt xa bờ có công suất lớn, đáp ứng yêu cầu đánh bắt trên biển dài ngày, bảo vệ ngư trường truyền thống, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thanh Hải – Long Phi